Ai Cập bắt 13 thành viên MB âm mưu đánh bom Kênh đào Suez

Cơ quan chức năng Ai Cập đã bắt giữ 13 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo do nghi ngờ họ gài bom tại các khu vực xung quanh Kênh đào Suez nhằm cản trở tàu bè qua lại.
Ai Cập bắt 13 thành viên MB âm mưu đánh bom Kênh đào Suez ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuter dẫn các nguồn tin an ninh ngày 6/7 cho biết cơ quan chức năng Ai Cập đã bắt giữ 13 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) do nghi ngờ họ gài bom tại các khu vực xung quanh Kênh đào Suez nhằm cản trở tàu bè qua lại.

Nguồn tin cho hay các đối tượng này đã thành lập một nhóm gồm 13 thành viên, trong đó có cả một nhân viên cơ quan quản lý Kênh đào Suez.

Các công tố viên đã lệnh giam giữ những người này 15 ngày do cho rằng họ đã gài các quả bom tại một số khu vực, bao gồm hệ thống vệ sinh, trạm điện và các bãi biển.

Tuần trước, lực lượng an ninh Ai Cập cũng tập kích vào một căn hộ ở ngoại ô phía Tây thủ đô Cairo, tiêu diệt 9 đối tượng mà họ cho rằng có vũ trang. Trong số những người thiệt mạng có một luật sư nổi tiếng của MB và một cựu nghị sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục