Ai Cập bắt giữ tàu chở 97 người di cư trái phép trên Địa Trung Hải

Lực lượng Hải quân Ai Cập đã ngăn chặn và bắt giữ một chiếc tàu chở 97 người di cư trái phép ở ngoài khơi Alexandria trên Địa Trung Hải.
Ai Cập bắt giữ tàu chở 97 người di cư trái phép trên Địa Trung Hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/7, lực lượng Hải quân Ai Cập đã ngăn chặn và bắt giữ một chiếc tàu chở 97 người di cư trái phép ở ngoài khơi Alexandria trên Địa Trung Hải.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn thông tin từ Các Lực lượng vũ trang nước này cho biết số người nói trên mang các quốc tịch khác nhau, bao gồm Ai Cập, Eritrea, Somali, Sudan, Syria, Yemen và Chad.

Những người này đã bị bắt giữ và được đưa về căn cứ hải quân Ras El-Tin để chăm sóc y tế.

Mặc dù nguồn tin không cho biết chi tiết về nơi đến của chiếc tàu, nhiều khả năng chiếc tàu chở người di cư này đang hướng tới châu Âu.

[[Video] Italy cứu hơn 8.000 người di cư trong vòng 48 giờ]

Tháng 9/2016, Ai Cập đã thông qua luật chống nạn di cư trái phép sau khi xảy ra một vụ chìm tàu chở người di cư trên hải phận Ai Cập ở Địa Trung Hải, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Cho đến nay, Ai Cập tiếp nhận khoảng 120.000 người tị nạn Syria đã đăng ký. Trên thực tế, các cơ quan chức năng nước này ước tính tổng số người tị nạn và di cư Syria đang sinh sống tại Ai Cập lên tới 300.000-500.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục