Ai Cập bồi thường du khách Mexico trong vụ bắn nhầm chết chóc

Hiệp hội Các hãng Lữ hành Ai Cập vừa bồi thường 140.000 USD/người cho gia đình của ba trong số tám du khách Mexico thiệt mạng do bị lực lượng an ninh Ai Cập bắn nhầm hồi tháng Chín năm ngoái.
Ai Cập bồi thường du khách Mexico trong vụ bắn nhầm chết chóc ảnh 1Ngoại trưởng Mexico Claudia Ruiz Massieu (trái) hỏi thăm sức khỏe một khách du lịch Mexico bị thương trong vụ bắn nhầm ở Ai Cập tại sân bay quốc tế Mexico City ngày 18/9/2015. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hiệp hội Các hãng Lữ hành Ai Cập (ETAA) vừa tiến hành bồi thường 140.000 USD/người cho gia đình của ba trong số tám du khách Mexico thiệt mạng do bị lực lượng an ninh Ai Cập bắn nhầm hồi tháng Chín năm ngoái.

Ông Ahmed Ibrahim, phụ trách tài chính của ETAA, cho biết gia đình của ba trong số tám du khách Mexico thiệt mạng do bị bắn nhầm hôm 13/9/2015 đã nhận chuyển khoản ngân hàng 140.000 USD/trường hợp, sau khi các bên đạt được thỏa thuận về mức bồi thường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cũng xác nhận thông tin này. Theo ông Ibrahim, giới chức Ai Cập đang tiếp tục đàm phán với gia đình của năm trường hợp còn lại nhằm khép lại vụ việc.

Ngày 13/9/2015, bốn xe chở khách du lịch Mexico vô tình bị các lực lượng an ninh Ai Cập bắn trúng trong chiến dịch truy bắt các phần tử khủng bố tại Wahat ở khu vực Sa mạc miền Tây. Ngoài tám du khách Mexico bị thiệt mạng còn có bốn du khách người Ai Cập và 10 người khác bị thương trong đó có sáu người Mexico.

Vụ việc đã khiến quan hệ giữa Ai Cập và Mexico trở nên căng thẳng. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết các xe chở du khách đã đi vào “vùng cấm” ở khu vực Sa mạc phía Tây. Mexico sau đó đã cử Ngoại trưởng Claudia Ruiz Massieu tới Cairo để giải quyết vụ việc.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lên án vụ tấn công và yêu cầu Chính phủ Ai Cập tiến hành điều tra khẩn cấp. Chính phủ Mexico cũng yêu cầu Ai Cập đền bù thiệt hại cho tám du khách bị thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục