Ai Cập cấm thành viên chính quyền Mubarak đi lại

Tổng công tố Ai Cập ngày 29/12 đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với 26 thành viên trong chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak.
Theo hãng thông tấn chính thức MENA, Tổng công tố Ai Cập Talaat Ibrahim Abdullah ngày 29/12 đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với 26 thành viên trong chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, trong đó có ông Mubarak và vợ ông Suzanne Thabet, hai người con trai và con dâu.

Danh sách bị cấm đi lại còn có cựu Thủ tướng Ahmed Nazif, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Habib al-Adly, cựu Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Zakariya Azmy, các cựu Chủ tịch Quốc hội Ahmed Fathy Surour và Safwat al-Sheriff.

Ngoài ra còn có các cựu Bộ trưởng và cựu quan chức của các tờ báo quốc doanh. Hầu hết những người này đều đã bị bắt giam hoặc bỏ trốn.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngày 29/12 tuyên bố việc thông qua bản hiến pháp mới đồng nghĩa với sự chấm dứt một giai đoạn quá độ của nước này.

Phát biểu tại một phiên họp của Thượng viện, Tổng thống Morsi nhấn mạnh bản hiến pháp mới này đảm bảo một kỷ nguyên mới hướng tới sự hồi sinh của đất nước Ai Cập. Ông hối thúc các đảng phái chính trị khác nhau ở nước này tham gia các cuộc đàm phán ở tầm quốc gia và nỗ lực xây dựng tình đoàn kết dân tộc nhằm mục đích đưa Ai Cập trở thành một quốc gia hiện đại và dân chủ.

Trước đó, hôm 22/12 vừa qua, ông Morsi đã bổ nhiệm 90 thành viên mới của Thượng viện Ai Cập nhằm thu hút những nhân vật giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng trong đời sống chính trị-xã hội đất nước tham gia vào Thượng viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục