Ai Cập cùng một lúc thay thế hơn một nửa số tỉnh trưởng

17/27 tỉnh trưởng trên cả nước Ai Cập đã được bổ nhiệm mới trong một buổi lễ diễn ra ngày 7/2 ở thủ đô Cairo trước sự chứng kiến của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.
Ai Cập cùng một lúc thay thế hơn một nửa số tỉnh trưởng ảnh 1Việc bổ nhiệm mới các tỉnh trưởng là một trong những nỗ lực ổn định lại chính trị trong nước của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 7/2, 17 tỉnh trưởng và nhiều phó tỉnh trưởng mới của Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được truyền trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia với sự hiện diện của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết việc thay thế 17/27 tỉnh trưởng trên cả nước được Thủ tướng Ibrahim Mahleb đề xuất với Tổng thống al-Sisi hôm 6/2.

Tại cuộc gặp sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống al-Sisi đã chỉ thị cho các tỉnh trưởng mới "duy trì an ninh, ổn định và tổ chức thành công" cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến bắt đầu vào tháng 3 tới.

Đây là cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo cấp tỉnh đầu tiên tại Ai Cập dưới thời Tổng thống al-Sisi. Trước đó, cựu Tổng thống lâm thời Adly Mansour đã thay thế 25 tỉnh trưởng có quan hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo sau cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.

Các tỉnh trưởng mới được bổ nhiệm gồm 2 tướng quân đội, 4 giáo sư đại học, 2 thẩm phán và còn lại là các quan chức chính phủ.

Trong số các địa phương có sự thay đổi nhân sự đáng chú ý là thành phố Alexandria và tỉnh Giza - địa phương lớn thứ hai và thứ ba của Ai Cập, hai tỉnh nằm dọc kênh đào Suez chiến lược là Ismailia, Port Said, và tỉnh biên giới Marsa Matrouh giáp với Libya.

Tuy nhiên, số lượng và địa giới hành chính của các tỉnh thành vẫn được giữ nguyên như trước đây dù Chính phủ Ai Cập trước đó có kế hoạch chia tách và thành lập 3 tỉnh mới tại khu vực trung tâm bán đảo Sinai, bờ biển phía Bắc và vùng sa mạc phía Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục