Ai Cập đề nghị Interpol bắt cựu Thủ tướng Shafiq

Ai Cập đề nghị Interpol bắt giữ cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq - nhân vật đang bị truy tố về tội tham nhũng và biển thủ công quỹ.
Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày 19/2 đưa tin Tổng công tố nước này Talaat Abdullah đã yêu cầu bộ phận chức năng chuyển đề nghị tới tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol nhằm bắt giữ cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq - nhân vật đang bị truy tố về tội tham nhũng và biển thủ công quỹ.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Ai Cập chuyển hồ sơ vụ án tham nhũng, biển thủ công quỹ, đầu cơ trục lợi và rửa tiền liên quan đến cựu Thủ tướng Shafiq, ba con gái của ông này cùng 10 quan chức cấp cao ngành hàng không Ai Cập sang Tòa án Hình sự Cairo.

[Ai Cập: Cựu Thủ tướng Shafiq bị đưa ra tòa hình sự]


Ông Shafiq, nguyên là Tư lệnh Không quân, Bộ trưởng Hàng không và được chỉ định là Thủ tướng trong Chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak ngay trước khi ông Mubarak bị lật đổ vào tháng 2/2011.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập hồi tháng 6/2012, ông Shafiq đã thất bại trước Tổng thống hiện nay Mohamed Mursi. Sau thất bại này, ông Shafiq và gia đình rời Ai Cập và hiện đang sống lưu vong tại Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục