Ai Cập đòi Đức trả bức tượng Nữ hoàng Nefertiti

Ai Cập chính thức yêu cầu Đức trao trả tượng bán thân Nữ hoàng Nefertiti 3.300 năm tuổi, bị lấy đi bất hợp pháp từ đầu thế kỷ 20.
Ai Cập chính thức yêu cầu Đức trao trả bức tượng Nữ hoàng Nefertiti 3.300 năm tuổi đã bị lấy đi bất hợp pháp từ đầu thế kỷ 20.

Nữ hoàng Nefertiti (1370-1330 trước Công nguyên) là vợ của Pharaoh Akhenaten.

Lâu nay Ai Cập vẫn khẳng định rằng bức tượng bán thân bằng đá vôi rất quý nói trên đã bị đưa ra nước ngoài vào năm 1914. Bức tượng này được trưng bày tại bảo tàng Neues ở Berlin, Đức từ năm 1924 đến nay.

Ông Zahi Hawass, Tổng thư ký Hội đồng Tối cao về cổ vật Ai Cập nói: "Đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy bức tượng bán thân Nefertiti bị lấy khỏi Ai Cập một cách bất hợp pháp, vì vậy chúng tôi đang tiến hành thủ tục pháp lý nhằm đưa tác phẩm nghệ thuật này trở về quê hương"./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục