Ai Cập dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 2

Theo Thủ tướng Ai Cập, cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập sẽ được tổ chức trong vòng 2 tháng tới, sau khi dự thảo hiến pháp được thông qua.
Theo Đài NHK, hôm 3/1, Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập dẫn lời Thủ tướng nước này Hisham Quandil cho biết dự thảo luật bầu cử quốc hội sẽ được hoàn tất trong vòng 15 ngày và sẽ được đệ trình lên Tòa án Hiến pháp Tối cao để xem xét.

Ngày cụ thể để tổ chức bầu cử vẫn chưa được ấn định. Tuy nhiên, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 2 tháng tới, sau khi bản dự thảo hiến pháp được thông qua.

Hôm 25/12, Ủy ban Bầu cử Ai Cập cho biết bản dự thảo hiến pháp đã được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý.

Các nhóm đối lập và thế tục đã lên tiếng chỉ trích bản dự thảo hiến pháp là thiên vị người Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục