Ai Cập kéo dài thời gian mở cửa khẩu với Palestine thêm một ngày

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa khẩu biên giới Rafah nối với Dải Gaza đến hết 15/2 nhằm "hỗ trợ những người anh em Palestine ở Dải Gaza."
Ai Cập kéo dài thời gian mở cửa khẩu với Palestine thêm một ngày ảnh 1Người dân Palestine đợi qua cửa khẩu Rafah. (Nguồn: aljazeera.com)

Hãng tin chính thức MENA đưa tin Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa khẩu biên giới Rafah nối với Dải Gaza của Palestine thêm một ngày, đến hết ngày 15/2.

Theo ông al-Sisi, quyết định trên được đưa ra nhằm "hỗ trợ những người anh em Palestine ở Dải Gaza."

Ban đầu, Tổng thống Ai Cập đã ra lệnh mở cửa khẩu Rafah theo cả hai chiều lần đầu tiên trong năm 2016 trong hai ngày 13-14/2, sau 70 ngày đóng cửa kể từ ngày 3/12/2015.

Trong ngày đầu tiên, đã có tổng cộng 1.323 người đi lại theo cả hai hướng, trong đó 721 người vào Ai Cập từ Dải Gaza. Ngoài ra, 24 xe tải chở 2.265 tấn ximăng nhằm tái thiết vùng đất nghèo khó của Palestine cũng được cho phép đi qua biên giới của Ai Cập.

Cửa khẩu biên giới Rafah - cửa ngõ chính vào Dải Gaza đã bị Ai Cập đóng kín và chỉ thỉnh thoảng mở lại trong thời gian ngắn, sau vụ tấn công quân sự tại Bắc Sinai khiến hơn 30 nhân viên an ninh Ai Cập thiệt mạng hồi tháng 10/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục