Ai Cập kết án 10 năm tù một người làm gián điệp cho Israel

Một tòa án của Ai Cập đã kết án 10 năm tù giam đối với Mohamed Ali Abdel Baki, từng làm quản lý cho một công ty dịch vụ vận chuyển trên kênh đào Suez, vì tội làm gián điệp cho Israel.

Hãng thông tấn MENA ngày 21/12 đưa tin một tòa án của Ai Cập đã kết án 10 năm tù giam đối với Mohamed Ali Abdel Baki, từng làm quản lý cho một công ty dịch vụ vận chuyển trên kênh đào Suez, vì tội làm gián điệp cho Israel.

Tòa án thành phố Port Said cho biết Abdel Baki đã chuyển các thông tin có thể gây nguy hại đối với an ninh quốc gia cho Israel như việc di chuyển của các tàu chiến của Ai Cập và nước ngoài, đặc biệt là tàu của Iran, qua kênh đào này.

Theo tòa trên, Abdel Baki lần đầu tiên liên lạc với các cơ quan an ninh của Israel thông qua mạng Internet vào năm 2011 và sau đó gặp gỡ hai công dân Israel, những người bị cáo buộc là đã huấn luyện nghiệp vụ cho Baki.

Các công tố viên còn buộc tội rằng ngoài việc làm gián điệp cho Israel, Abdel Baki còn đề nghị cung cấp các thông tin tương tự về việc triển khai và di chuyển của các tàu hải quân của các kẻ thù của Israel trong khu vực như Iran, Syria và phong trào Hezbollah./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục