Ai Cập: Không thể vội kết luận nguyên nhân rơi máy bay Nga

Ai Cập: Không thể vội vàng kết luận nguyên nhân rơi máy bay Nga

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi hy vọng sẽ không xuất hiện một kết luận chưa chắc chắn nào về vụ máy bay Nga rơi và cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.
Ai Cập: Không thể vội vàng kết luận nguyên nhân rơi máy bay Nga ảnh 1Những mảnh vỡ của máy bay A321 của Nga tại Wadi el-Zolmat, bán đảo Sinai, Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/11, trong chuyến thị sát bất ngờ tới khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh nhằm thúc đẩy du lịch sau vụ máy bay Nga rơi và cuối tháng 10 vừa qua tại Bán đảo Sinai, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã nhấn mạnh không thể vội vàng kết luận về vụ tai nạn trên.

Nhà lãnh đạo này bày tỏ hy vọng sẽ không xuất hiện một kết luận chưa chắc chắn nào về vụ máy bay Nga rơi và cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Ông cũng khẳng định thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh sẽ tiếp tục thu hút khách du lịch.

Vụ máy bay Nga rơi là một đòn giáng mạnh vào ngành du lịch Ai Cập - một trong các nguồn thu nhập chính, đồng thời là nguồn thu ngoại tệ phổ biến nhất của quốc gia này. Nhiều quốc gia đã đưa ra các cảnh báo du lịch đối với Ai Cập và tiến hành đưa công dân của mình tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh về nước.

Trước tình hình trên, ngày 11/11, Ai Cập đã đưa ra một loạt các biện pháp thúc đẩy du lịch tại Sharm El-Sheikh. Ngoài chuyến thị sát bất ngờ của Tổng thống Ai Cập, dự kiến một cuộc họp của nội các nước này sẽ được tổ chức tại đây nhằm phát đi thông điệp Ai Cập là điểm đến du lịch an toàn.

Chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia đã bị rơi ngày 31/10 vừa qua khi đang trên hành trình từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ở bán đảo Sinai của Ai Cập đến thành phố Saint Petersburg của Nga. Tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Các quan chức Mỹ và Anh trích dẫn các báo cáo tình báo cho thấy máy bay có thể bị rơi do một quả bom được cài đặt bên trong phát nổ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, một nhóm cơ sở của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận là thủ phạm, tuy nhiên tuyên bố này bị cả Nga và Ai Cập bác bỏ.

Cùng ngày 11/11, Đội tìm kiếm và cứu nạn gồm 48 thành viên đã rời khỏi Cairo sau khi kiểm tra các thi thể và tiến hành nhận dạng tại hiện trường. Tuy nhiên, các điều tra viên người Nga trong ủy ban điều tra vụ tai nạn máy bay nói trên vẫn sẽ ở lại Ai Cập để tiếp tục hoạt động xác minh nguyên nhân.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN ngày 10/11 tuyên bố Ai Cập đã cho phép Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các chuyên gia khác của Mỹ tham gia điều tra vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục