Ai Cập mở cửa khẩu 2 ngày với Dải Gaza cho cứu trợ nhân đạo

Theo nguồn tin báo chí Palestine, cửa khẩu biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza đã được mở hôm 14/10 trong vòng hai ngày cho hoạt động cứu trợ.
Ai Cập mở cửa khẩu 2 ngày với Dải Gaza cho cứu trợ nhân đạo ảnh 1Người dân Palestine đợi qua cửa khẩu Rafah. (Nguồn: aljazeera.com)

Theo nguồn tin báo chí Palestine, cửa khẩu biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza đã được mở hôm 14/10 trong vòng hai ngày.

Phong trào Hamas cho biết Ai Cập đã thông báo nước này sẽ mở cửa khẩu Rafah cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cũng như giúp “những người bị mắc kẹt” tại Gaza.

Tuy nhiên, báo The Arab News cho biết trên thực tế cửa khẩu này được mở để những nhân vật quan trọng ở Gaza đến Ai Cập tham dự một hội nghị do Cairo tài trợ.

Trước đó, vào cuối tháng Sáu và đầu tháng Bảy, cửa khẩu này được mở 5 ngày. Trong thời gian này, hơn 4.500 người đã đi qua cửa khẩu trên, trong đó 2.961 người đi sang Ai Cập và 1.620 người đi theo chiều ngược lại.

Kể từ đầu năm 2016 đến nay, cửa khẩu Rafah mới chỉ mở tổng cộng có 14 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục