Ai Cập mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp và thương mại.
Ai Cập mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát (thứ hai, từ trái) tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Phát triển Kinh tế Ai Cập (EEDC) diễn ra từ ngày 13-15/3 tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ.

Trong thời gian hội nghị, đoàn đã tham dự phiên khai mạc và buổi chiêu đãi của Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi, phiên toàn thể giữa Thủ tướng Ibrahim Mahlab và các bộ trưởng kinh tế với nhiều nhà lãnh đạo thế giới và giới đầu tư quốc tế nhằm giới thiệu công cuộc cải cách và phát triển kinh tế của Ai Cập.

Bên lề hội nghị, Thủ tướng Ibrahim Mahlab đã tiếp Bộ trưởng Cao Đức Phát. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tổng thống al-Sisi và trao đổi với Thủ tướng Mahlab về những biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp và thương mại; mong muốn hai bên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và đề nghị sớm tiến hành phiên họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ năm.

Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab hoan nghênh và đánh giá cao việc Việt Nam tham dự EEDC, thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực ổn định tình hình và phát triển kinh tế của Ai Cập.

Người đứng đầu Chính phủ Ai Cập cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Việt Nam, bày tỏ sự khâm phục đối với công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp và thương mại, nhất trí về những biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước.

Theo đề nghị của phía Việt Nam, Thủ tướng Ibrahim Mahlab đã chỉ đạo thị ngay cho Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế và Bộ trưởng Nông nghiệp sớm tổ chức phiên họp Ủy ban hỗn hợp tại Hà Nội và thúc đẩy quan hệ hợp tác nông nghiệp.

Hai bên cũng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như tham gia vào các tổ chức của Liên hợp quốc. Trong đó, Ai Cập khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế - Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Về phần mình, phía Việt Nam khẳng định sẽ ủng hộ Ai Cập ứng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016-2017.

Trước đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng có cuộc tiếp xúc song phương với người đồng cấp Ai Cập Salah El-Din Mahmoud nhằm trao đổi hợp tác trên ba lĩnh vực gồm tăng cường thương mại, thúc đẩy đầu tư và trao đổi kinh nghiệm.

Phía Ai Cập đánh giá cao sự phát triển nông nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là hoạt động nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Mahmoud cũng cam kết sớm giải quyết các vướng mắc kỹ thuật trong việc xuất khẩu nông-lâm-thủy sản sang thị trường Ai Cập.

Với sự bảo trợ của Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), EEDC đã thu hút sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu đến từ 112 quốc gia, trong đó có hơn 20 nguyên thủ, cùng lãnh đạo của 23 tổ chức quốc tế và các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới.

Tại hội nghị, ba nước vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, UAE và Kuwait đã cam kết tài trợ cho Ai Cập tổng cộng 12 tỷ USD dưới hình thức viện trợ, đầu tư và ký quỹ. Ngoài ra, Ai Cập cũng ký kết các hợp đồng kinh tế lớn với một số công ty đa quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục