Ai Cập nhập khẩu sáu tàu khí hóa lỏng từ Algeria trong 2015

Ai Cập sẽ nhập khẩu sáu tàu khí hóa lỏng (LNG) của Algeria từ tháng 4-9/2015, nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng năng lượng đã từng đẩy nước này vào tình trạng mất điện liên tục trong năm nay.
Ai Cập nhập khẩu sáu tàu khí hóa lỏng từ Algeria trong 2015 ảnh 1Tàu chở khí hóa lỏng. Ảnh minh họa. (Nguồn: lngfacts.org)

Bộ Dầu khí Ai Cập ngày 5/12 cho biết sẽ nhập khẩu sáu tàu khí hóa lỏng (LNG) từ Algeria trong khoảng thời gian từ tháng 4-9/2015, nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng năng lượng đã từng đẩy quốc gia Bắc Phi này vào tình trạng mất điện liên tục trong năm nay.

Bộ trên cho biết hợp đồng sẽ được ký kết tại Algeria vào cuối tháng này, song không công bố chi tiết về kích thước của các tàu biển cũng như mức giá.

Hồi tháng trước, Ai Cập đã hoàn tất một thỏa thuận với công ty Hoegh LNG của Na Uy để mua một kho chứa và tái hóa khí giúp nhập khẩu LNG.

Hoegh LNG ban đầu dự định bắt đầu vận hành trước quý ba năm nay, nhưng dự án này đã nhiều lần bị trì hoãn và ngày khởi động dự kiến là cuối tháng Ba năm sau.

Ai Cập phụ thuộc nhiều vào khí đốt để sản xuất điện cho các hộ gia đình và phục vụ cho mục đích công nghiệp. Tuy vậy, quốc gia Bắc Phi này lại không thể đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong khi đây lại là sản phẩm mà các đồng minh Arab chuyên sản xuất dầu mỏ của Ai Cập không thể cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục