Ai Cập: Nội các mới của Thủ tướng Mahlab tuyên thệ nhậm chức

Nội các mới của Ai Cập, do Thủ tướng Ibrahim Mahlab đứng đầu, ngày 17/6 đã tuyên thệ nhậm chức trước tân Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi ở thủ đô Cairo.
Ai Cập: Nội các mới của Thủ tướng Mahlab tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Thủ tướng mới được tái bổ nhiệm của Ai Cập Ibrahim Mahlab. (Nguồn: egyptianstreets.com)

Nội các mới của Ai Cập, do Thủ tướng Ibrahim Mahlab đứng đầu, ngày 17/6 đã tuyên thệ nhậm chức trước tân Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi ở thủ đô Cairo.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Mahlab cam kết tuân thủ hoàn toàn hiến pháp và luật pháp, quan tâm tới lợi ích của người dân, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước.

Nội các mới của Ai Cập gồm 34 bộ trưởng, trong đó có 14 bộ trưởng mới, với bốn bộ trưởng nữ.

Trước đó, hôm 16/6, Thủ tướng Mahlab đã bổ nhiệm cựu Đại sứ Ai Cập tại Mỹ Sameh Shukri làm Ngoại trưởng và Giáo sư Naglaa el-Ahwany làm Bộ trưởng Hợp tác quốc tế và học giả nổi tiếng Gaber Asfour làm Bộ trưởng Văn hóa.

Đây là động thái đầu tiên của Thủ tướng Mahlab kể từ khi Tổng thống Sisi tuyên thệ nhậm chức hôm 8/6 vừa qua.

Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Quốc phòng, Nội vụ, Kế hoạch, Dầu mỏ, Điện lực và Truyền thông vẫn được giữ nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục