Ai Cập: NSF ra điều kiện

Ai Cập: NSF ra điều kiện tham gia đối thoại dân tộc

Mặt trận Cứu quốc - phe đối lập chính tại Ai Cập, đặt ra ba điều kiện để tham gia cuộc đối thoại dân tộc với Tổng thống Mohamed Morsi
Ngày 3/1, Mặt trận Cứu quốc (NSF) - phe đối lập chính tại Ai Cập, đã đặt ra ba điều kiện để tham gia cuộc đối thoại dân tộc với Tổng thống Mohamed Morsi và tổ chức "Anh em Hồi giáo" về bản hiến pháp mới gây tranh cãi và dự thảo luật bầu cử quốc hội.

Trong một tuyên bố, NSF yêu cầu cuộc đối thoại trên phải có chương trình nghị sự rõ ràng, kết quả phải được công bố cho người dân và các bên phải quyết tâm thực hiện những thỏa thuận đạt được.

Ngoài ra, NSF cũng kêu gọi thành lập một ủy ban nhằm sửa đổi các điều khoản gây tranh cãi trong hiến pháp mới. Ủy ban này bao gồm một nửa số thành viên là các chuyên gia luật và số còn lại được chia đều giữa những người ủng hộ Tổng thống Moxi và đại diện của NSF.

Cuối tháng 12 vừa qua, Văn phòng Tổng thống Ai Cập đã khởi động đối thoại dân tộc trong một nỗ lực nhằm đạt đồng thuận với các lực lượng chính trị đối lập về bản hiến pháp mới được thông qua với 64% số cử tri ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân tổ chức vào ngày 15 và 22/12.

NSF bao gồm khoảng 15 đảng phái thế tục đã từ chối tham gia các vòng đối thoại trước khi giải quyết xong các điều khoản gây tranh cãi trong hiến pháp. Liên minh đối lập này coi cuộc trưng cầu ý dân vừa qua "chỉ là một trận đánh" và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vì nhân dân Ai Cập.

Ông Mohamed ElBaradei, cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) và hiện là thủ lĩnh NSF, cho rằng việc thông qua hiến pháp mới sẽ "thể chế hóa sự bất ổn tại Ai Cập."

Theo ông, bản hiến pháp này chỉ nên coi là tạm thời cho đến khi một dự thảo hiến pháp khác được soạn thảo dựa trên sự đồng thuận giữa tất cả các bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục