Ai Cập, Pháp kêu gọi Liên hợp quốc họp khẩn cấp về tình hình Libya

Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình hình an ninh của Libya.
Ai Cập, Pháp kêu gọi Liên hợp quốc họp khẩn cấp về tình hình Libya ảnh 1Tổ chức IS vừa tung video quay cảnh hành quyết 21 con tin người Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 16/2, các nguồn tin khu vực cho biết Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình hình an ninh của Libya, đồng thời hối thúc có các biện pháp đầy đủ nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong cuộc điện đàm, ông Hollande đã nhắc lại sự ủng hộ và đoàn kết của Pháp đối với Ai Cập sau vụ các tay súng của IS chặt đầu 21 công dân Ai Cập ở Libya.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận tình hình ở Libya và sự mở rộng các hoạt động quân sự chống lại tổ chức IS ở đây.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục