Ai Cập, Qatar gặp gỡ lần đầu kể từ khi chấm dứt căng thẳng

Kể từ thỏa thuận Al-Ula, hoạt động giao thông hàng không và đi lại giữa Qatar và 4 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã được nối lại.
Ai Cập, Qatar gặp gỡ lần đầu kể từ khi chấm dứt căng thẳng ảnh 1Quốc kỳ của Qatar và Ai Cập. (Nguồn: AP)

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 23/2 thông báo phái đoàn nước này và Ai Cập đã nhóm họp tại Kuwait lần đầu tiên kể từ khi đạt được thỏa thuận chấm dứt những rạn nứt giữa Doha và 4 quốc gia Arab.

Đây được coi là động thái tiếp theo nhằm hòa giải những bất đồng ngoại giao tại khu vực Arab vùng Vịnh.

Cùng ngày, Qatar cũng đã có cuộc trao đổi tương tự với phái đoàn Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Kuwait. Hai bên bày tỏ hoan nghênh những giải pháp đã được triển khai kể từ thỏa thuận Al-Ula nhằm xây dựng lòng tin giữa hai nước.

[Saudi Arabia, Ai Cập và Bahrain nối lại dịch vụ bưu chính với Qatar]

Kể từ thỏa thuận Al-Ula, hoạt động giao thông hàng không và đi lại giữa Qatar và 4 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã được nối lại.

Mỗi bên đều có kế hoạch sắp xếp những cuộc thảo luận song phương với Qatar để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) diễn ra ở Al-Ula (Saudi Arabia) hồi đầu tháng Một vừa qua, Ai Cập đã ký thỏa thuận về hòa giải giữa các nước Arab với Qatarm, qua đó chấm dứt biện pháp tẩy chay ngoại giao và hạn chế đi lại giữa nhóm 4 quốc gia Arab với Qatar, được áp đặt kể từ giữa năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục