Ai Cập: SCAF cam kết bầu cử tổng thống công bằng

Thiếu tướng al-Assar, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập nói: "Chúng tôi cam kết tiến hành cuộc bầu cử hoàn toàn công bằng."
AFP đưa tin rằng ngày 3/5, giới lãnh đạo quân sự đang cầm quyền ở Ai Cập đã cam kết rằng cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trong tháng này sẽ diễn ra công bằng, một ngày sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào cuộc biểu tình phản đối chế độ quân sự ở Ai Cập làm 20 người thiệt mạng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thiếu tướng Mohammed al-Assar của Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) tuyên bố: "Chúng tôi cam kết tiến hành cuộc bầu cử hoàn toàn công bằng. Chúng tôi không có ứng cử viên nào và tất cả các ứng cử viên đều là những người Ai Cập đáng kính. Chúng tôi muốn nhấn mạnh tới cam kết của các lực lượng vũ trang... không sử dụng vũ lực nhằm vào người dân. Các lực lượng vũ trang là của nhân dân."

Tướng al Assar, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết thêm các lực lượng an ninh đã "ra sức" can thiệp để chấm dứt tình trạng đổ máu và đảm bảo ổn định, hơn một năm sau cuộc nổi dậy của người dân lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục