Ai Cập sẽ tạm thời mở cửa biên giới với Dải Gaza trong 3 ngày

Động thái này nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong chuyến thăm Ai Cập diễn ra trong tuần trước.
Ai Cập sẽ tạm thời mở cửa biên giới với Dải Gaza trong 3 ngày ảnh 1Khu vực biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza. (Nguồn: israelnationalnews)

Ai Cập sẽ tạm thời mở cửa khẩu biên giới Rafah nối liền với Dải Gaza của Palestine trong 3 ngày, bắt đầu từ 20/1, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Liên hợp quốc và chính quyền Palestine để trợ giúp thường dân.

 

Theo thông báo của Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập, động thái này nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong chuyến thăm Ai Cập diễn ra trong tuần trước. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên cửa khẩu nối liền Ai Cập với Palestine được mở trong năm mới 2015.

Quyết định trên của chính quyền Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cũng nhằm đáp lại lời kêu gọi hôm 15/1 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới việc mở cửa trở lại cửa khẩu Rafah nhằm trợ giúp những người dân Palestine có thể trao đổi hàng hóa nhằm chống chọi với thời tiết khắc nghiệt trong mùa Đông.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Ai Cập căn cứ vào tình hình an ninh cụ thể để quyết định thời gian mở cửa phù hợp.

Lần mở cửa biên giới gần đây nhất của Ai Cập với Palestine diễn ra từ hôm 21/12/2013 và kéo dài trong 3 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục