Ai Cập tham gia Nghị viện châu Phi sau 3 năm vắng mặt

Ai Cập sẽ tham gia Nghị viện châu Phi sau 3 năm vắng mặt

Một đoàn đại biểu Quốc hội Ai Cập sẽ tham dự phiên họp của Nghị viện châu Phi (PAP), lần đầu tiên kể từ khi tư cách thành viên của Cairo tại Liên minh châu Phi (AU) được khôi phục vào năm 2014.
Ai Cập sẽ tham gia Nghị viện châu Phi sau 3 năm vắng mặt ảnh 1Một cuộc họp của Nghị viện châu Phi. (Nguồn: dailymaverick.co.za)

Một đoàn đại biểu Quốc hội Ai Cập sẽ tham dự phiên họp của Nghị viện châu Phi (PAP), lần đầu tiên kể từ khi tư cách thành viên của Cairo tại Liên minh châu Phi (AU) được khôi phục vào năm 2014.

Người đứng đầu Ủy ban các vấn đề châu Phi Hatem Bashat cùng hai nghị sỹ Mai Mahmoud và Mostafa al Gendy sẽ đại diện cho Quốc hội Ai Cập tham gia các cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2-13/5 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.

Trước đó, Ai Cập đã bị đình chỉ tham gia các cuộc họp của AU sau khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2014, Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU đã nhất trí khôi phục tư cách thành viên cho Ai Cập.

PAP, cơ quan lập pháp của AU, được thành lập và có phiên họp đầu tiên vào tháng 3/2004. Cơ quan này có nhiệm vụ đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các dân tộc châu Phi vào việc phát triển và hội nhập kinh tế của châu lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục