Ai Cập tạm giữ một quan chức cấp cao của phong trào Hamas

Hassan Asseify, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo của nhóm vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza, đã bị giữ lại ở sân bay này khi đang trên đường từ Saudi Arabia trở về Palestine.
Ai Cập tạm giữ một quan chức cấp cao của phong trào Hamas ảnh 1Cảnh sát Ai Cập. (Nguồn: www.aa.com.tr)

Nguồn tin an ninh ngày 18/8 cho hay Ai Cập đã tạm giữ một quan chức cấp cao thuộc phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tại sân bay quốc tế Cairo.

Sự việc diễn ra một ngày sau khi chính quyền Ai Cập mở lại cửa khẩu biên giới Rafah trong 3 ngày để cho phép người Palestine ra vào Dải Gaza.

Nguồn tin an ninh tại sân bay Cairo khẳng định Hassan Asseify, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo của nhóm vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza, đã bị giữ lại ở sân bay này khi đang trên đường từ Saudi Arabia trở về Palestine do vấn đề giấy tờ an ninh.

Ông Asseify sẽ bị tạm giữ cho đến khi vấn đề được giải quyết. Phong trào Hồi giáo Hamas hiện chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

Chính quyền Cairo đã hầu như đóng cửa khẩu Rafah kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ vào năm 2013 và chỉ mở lại cửa khẩu này trong một thời gian ngắn để cho phép hàng hóa và người dân Palestine ra vào Dải Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục