Ai Cập thúc đẩy kế hoạch nhập khẩu khí đốt từ Israel thông qua Mỹ

Các nguồn tin khu vực ngày 1/2 cho biết Ai Cập đang xúc tiến kế hoạch nhập khẩu khí đốt của Israel thông qua Công ty dầu mỏ Noble Energy của Mỹ.
Ai Cập thúc đẩy kế hoạch nhập khẩu khí đốt từ Israel thông qua Mỹ ảnh 1(Nguồn: AFP)

Các nguồn tin khu vực ngày 1/2 cho biết Ai Cập đang xúc tiến kế hoạch nhập khẩu khí đốt của Israel thông qua Công ty dầu mỏ Noble Energy của Mỹ trong bối cảnh nước này đang thiếu trầm trọng năng lượng.

Nguồn khí đốt nhập khẩu này dự kiến sẽ đến từ mỏ khí đốt Tamar ngoài khơi Israel. Công ty Noble và các đối tác của công ty này đã bắt đầu lên kế hoạch kết nối giếng dầu của Israel với nhà máy khí hóa lỏng Damietta của Ai Cập.

Bộ Dầu mỏ Ai Cập cũng xác nhận: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra về khối lượng khí đốt có thể được nhập khẩu."

Theo nguồn tin này, các cuộc thương lượng liên quan tới những vấn đề kỹ thuật cho việc đưa khí đốt từ các mỏ của Israel vào Ai Cập.

Hồi tháng 11/2014, Công ty Delek của Israel, một trong những đối tác của mỏ Tamar, cho biết nếu thỏa thuận mua bán này được ký kết, việc cung cấp khí đốt cho Ai Cập có thể bắt đầu vào năm 2017.

Trong vài tháng qua, Ai Cập đã ký nhiều hợp đồng mua khí đốt, nhưng việc nhập khẩu từ Israel là vấn đề khá nhạy cảm. Mối quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất năm 2013, sau các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính quyền tại Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục