Ai Cập thực hiện lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Qatar

Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập ngày 5/6 thông báo nước này sẽ bắt đầu thực hiện lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Qatar kể từ lúc 6 giờ sáng giờ địa phương (4 giờ giờ GMT), ngày 6/6.
Ai Cập thực hiện lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Qatar ảnh 1(Nguồn: Getty)

Theo Reuters, tiếp sau căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước vùng Vịnh, Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập ngày 5/6 thông báo nước này sẽ bắt đầu thực hiện lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Qatar kể từ lúc 6 giờ sáng giờ địa phương (4 giờ giờ GMT), ngày 6/6.

[Phản ứng của Qatar trước việc các quốc gia Arab cắt đứt quan hệ]

Trong một thông báo, bộ trên cho biết Ai Cập cũng sẽ đóng cửa không phận của mình đối với tất cả các chuyến bay xuất phát từ Qatar.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan đưa tin Quốc vương Abdullah II của nước này sẽ thăm Kuwait vào ngày 6/6.

Chuyến thăm này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi Libya, Yemen, Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar trong ngày 5/6.

Hiện Jordan và Kuwait chưa bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục