Ai Cập trả hết nợ cho các công ty dầu khí nước ngoài vào 2017

Chính phủ Ai Cập quyết định trả tất cả các khoản nợ cho các công ty dầu khí nước ngoài vào năm 2017 nhằm khôi phục lòng tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế nước này.
Ai Cập trả hết nợ cho các công ty dầu khí nước ngoài vào 2017 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Ai Cập quyết định trả tất cả các khoản nợ cho các công ty dầu khí nước ngoài vào năm 2017, thay vì kế hoạch ban đầu trả 21 tỷ bảng Ai Cập (3 tỷ USD) trong tổng số 42 tỷ bảng (6 tỷ USD).

Động thái này nhằm khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư vào nền kinh tế đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn ba năm qua, đồng thời vực dậy hoạt động đầu tư vào lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí nhằm giải bài toán khủng hoảng năng lượng trầm trọng hiện nay.

Một nguồn tin cho biết Bộ Dầu khí Ai Cập có kế hoạch trả cho các chủ nợ 10,5 tỷ bảng Ai Cập (1,5 tỷ USD) vào tháng Chín tới.

Hôm 21/7, Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Ai Cập (EGPC), ông Tarek Al-Molla cho biết tổng số tiền quốc gia Bắc Phi này còn nợ các công ty dầu khí nước ngoài đã giảm xuống 41,3 tỷ bảng Ai Cập (5,9 tỷ USD) trong tháng Sáu, từ mức 42,7 tỷ bảng Ai Cập (6,1 tỷ USD) vào tháng Năm.

Vào đầu tháng Bảy này, Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab đã ký một thỏa thuận đầu tư với Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí BP (Anh). Theo đó, BP sẽ đầu tư 70 tỷ bảng Ai Cập (10 tỷ USD) để khai thác một mỏ khí đốt ở Ai Cập trong thời gian 4-5 năm tới.

Mỏ khí này có trữ lượng ước tính khoảng 141,6 tỷ m3 khí đốt và sản lượng 1,2 triệu m3 mỗi ngày, tương đương với 20% tổng sản lượng khai thác hiện nay của Ai Cập.

Hồi tháng 7/2013, General Motors, Electrolux và BASF đã thông báo tạm thời đóng cửa các cơ sở sản xuất tại Ai Cập do bất ổn an ninh. Tiếp đó, các tập đoàn dầu khí BG Group và BP cũng quyết định rút các nhân viên nước ngoài không cần thiết khỏi Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục