Ai Cập trục xuất nhà báo người Australia của kênh Al Jazeera

Nhà báo Peter Greste của kênh truyền hình Al-Jazeera đã rời Ai Cập lên đường trở lại quê nhà Australia sau khi bị chính quyền Cairo trục xuất.
Ai Cập trục xuất nhà báo người Australia của kênh Al Jazeera ảnh 1Nhà báo Peter Greste. (Nguồn: EPA)

AFP dẫn các nguồn tin an ninh cho biết ngày 1/2, nhà báo Peter Greste của kênh truyền hình Al-Jazeera đã rời Ai Cập lên đường trở lại quê nhà Australia sau khi bị chính quyền Cairo trục xuất.

Theo nguồn tin, nhà báo Greste đã được trả tự do và rời khỏi một nhà tù tại Cairo. Việc trục xuất Greste diễn ra dưới sự giám sát của đại diện tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) tại sân bay Cairo.

Trước đó, Greste và hai nhà báo khác của kênh truyền hình Al-Jazeera là Mohamed Fahmy (công dân Canada và Ai Cập) và Mohamed Baher (công dân Ai Cập) đã bị kết án hồi tháng 6/2014 với mức án từ 7 tới 10 năm tù vì tội truyền bá tin tức sai lệch và giúp đỡ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB). Họ đã bị giam giữ kể từ tháng 12 năm 2013.

Ngoài ra, Greste còn phải chịu mức án tù bổ sung 400 ngày do có hành động giúp đỡ một nhóm khủng bố.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Australia đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Ai Cập trả tự do cho công dân Greste. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cùng ngày cho biết nhà báo Greste cảm thấy "rất thanh thản" và đang trên đường về nhà để đoàn tụ gia đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục