Ai Cập tuyên án tử hình 22 thành viên thuộc tổ chức MB

Một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 22 thành viên thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo liên quan tới vụ tấn công vào một đồn cảnh sát ở thị trấn Kerdasa hồi năm 2013.
Ai Cập tuyên án tử hình 22 thành viên thuộc tổ chức MB ảnh 1Biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi ở Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/4, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 22 thành viên thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) liên quan tới vụ tấn công vào một đồn cảnh sát ở thị trấn Kerdasa, ngoại ô Cairo hồi năm 2013, làm 1 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng.

Theo các nguồn tin tư pháp, một trong số các bị cáo, chưa đến tuổi vị thành niên, bị tuyên án 10 năm tù giam. Những người này bị cáo buộc giết người, mưu sát và hủy hoại các công trình công cộng. Luật sư bào chữa cho các bị cáo trên cho biết họ sẽ kháng cáo.

Vụ tấn công này là một phần của làn sóng bạo lực xảy ra ở Ai Cập sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013. Chính quyền Cairo đã gia tăng trấn áp những người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này.

Hơn 1.400 người ủng hộ ông Morsi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố. Ngoài ra, khoảng 16.000 người đã bị bắt giam, trong đó có hàng trăm người bị tuyên án tử hình trong các phiên xét xử hàng loạt.

Chính quyền Ai Cập buộc tội MB đứng sau hàng loạt vụ tấn công và đánh bom, song MB bác bỏ các cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục