Ai Cập tuyên tử hình 11 cổ động viên bóng đá gây bạo loạn

Ai Cập tuyên tử hình 11 cổ động viên bóng đá gây bạo loạn năm 2012

Tòa án Ai Cập ngày 19/4 đã kết án tử hình 11 cổ động viên bóng đá sau khi xét xử lại vụ gây bạo loạn hồi năm 2012 làm 74 người chết tại sân vận động thành phố Port Said của nước này.
Ai Cập tuyên tử hình 11 cổ động viên bóng đá gây bạo loạn năm 2012 ảnh 1Chân dung các cổ động viên đã chết tại sân vận động thành phố Port Said năm 2012. (Nguồn: AFP)

Tòa án Ai Cập ngày 19/4 đã kết án tử hình 11 cổ động viên bóng đá sau khi xét xử lại vụ gây bạo loạn hồi năm 2012 làm 74 người chết tại sân vận động thành phố Port Said của nước này.

Vụ bạo loạn trên xảy ra hồi tháng 2/2012 khi các cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Al-Masry, đội chủ nhà, xô xát với các cổ động viên của câu lạc bộ Al-Ahly.

Tháng Hai năm ngoái, một tòa án phúc thẩm của Ai Cập đã bác bỏ bản án tử hình 21 người liên quan đến vụ bạo loạn này của một tòa án cấp dưới và ra lệnh xét xử lại 73 cổ động viên bóng đá.

Bản án tử hình 11 cổ động viên bóng đá đã được chuyển lên vị giáo sỹ Hồi giáo thế lực nhất của Ai Cập, và tòa án nước này sẽ ra phát quyết cuối cùng về số phận của họ cũng như số phận của những bị đơn khác vào ngày 30/5 tới.

Trong số 73 cổ động viên bóng đá bị xét xử có 11 sỹ quan cảnh sát và ba quan chức của câu lạc bộ Al-Masry. Số còn lại là cổ động viên của cả hai câu lạc bộ bóng đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục