Ai Cập tuyên tử hình 4, chung thân 10 thành viên của MB

Một tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình bốn thành viên của Anh em Hồi giáo (MB), tổ chức bị cấm hoạt động, và đưa ra án phạt tù chung thân cho 14 thành viên khác.
Ai Cập tuyên tử hình 4, chung thân 10 thành viên của MB ảnh 1Lãnh đạo MB Mohamed Badie (phải) trong một phiên tòa tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AP, một tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình bốn thành viên của Anh em Hồi giáo (MB), tổ chức bị cấm hoạt động, và đưa ra án phạt tù chung thân cho 14 thành viên khác.

Thủ lĩnh tinh thần tối cao MB Mohammed Badie, phó thủ lĩnh tối cao MB Khairat al-Shater, Tổng thư ký Đảng Tự do và Công lý (FJP - nhánh chính trị thuộc MB) Mohammed el-Beltagy và Chủ tịch FJP Saad el-Katatni cùng Phó chủ tịch FJP Essam el-Erian đều lĩnh mức án tù chung thân.

Vụ xét xử này bắt nguồn từ các vụ đụng độ gần trụ sở của MB hôm 30/6/2014, bốn ngày trước khi cựu Tổng thống theo đạo Hồi Mohammed Morsi bị lật đổ. Vụ việc đã khiến 11 người thiệt mạng và 91 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục