Ai Cập xác định nguyên nhân vụ ném bom xăng vào vũ trường

Ai Cập xác định nguyên nhân vụ tấn công khiến 16 người thiệt mạng

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết nguyên nhân của vụ tấn công bằng bom xăng xảy ra tại một vũ trường ở thủ đô Cairo khiến 16 người thiệt mạng là do mâu thuẫn cá nhân.
Ai Cập xác định nguyên nhân vụ tấn công khiến 16 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ tấn công bằng bom xăng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết nguyên nhân của vụ tấn công bằng bom xăng xảy ra tại một vũ trường ở khu vực Agouza, trung tâm thủ đô Cairo khiến 16 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương là do mâu thuẫn cá nhân giữa các nhân viên tại đây.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, sáng ngày 4/12 (giờ địa phương), do có mâu thuẫn cá nhân từ trước đó, một số nhân viên của vũ trường này đã dùng bom xăng tấn công các đồng nghiệp để trả thù.

Vụ tấn công khiến 16 người thiệt mạng trong đó có 5 phụ nữ, 3 người khác bị thương.

Các nạn nhân tử vong do ngạt khói hoặc bị bỏng vì vũ trường Agouza nằm ở tầng hầm và không có lối thoát hiểm.

Hiện lực lượng cảnh sát Ai Cập đang truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục