Ai Cập xem xét bản án của cựu Tổng thống Mubarak vào tháng 4 tới

Tòa án tối cao Ai Cập sẽ xem xét lại phán quyết xóa bỏ các cáo buộc sát hại người biểu tình hồi năm 2011 và biển thủ công quỹ đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào ngày 2/4 tới.
Ai Cập xem xét bản án của cựu Tổng thống Mubarak vào tháng 4 tới ảnh 1Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak (người ngồi phía trước) cùng hai con trai tại tòa án ngày 14/9/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Ai Cập cho biết Tòa án tối cao Ai Cập sẽ xem xét lại phán quyết xóa bỏ các cáo buộc sát hại người biểu tình hồi năm 2011 và biển thủ công quỹ đối với ông Mubarak vào ngày 2/4 tới.

Trước đó hôm 29/11, Tòa án Hình sự Cairo đã xóa bỏ cáo buộc sát hại gần 900 người biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm 2011 đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak, với lý do quyết định truy tố ngày 23/3/2011 "thiếu cơ sở pháp lý" để truy tố hình sự đối với nhà lãnh đạo 86 tuổi này cùng cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adly và 6 cựu quan chức an ninh nói trên.

Ngoài ra, tòa án cũng cũng tuyên trắng án đối với ông Mubarak, hai con trai là Alaa và Gamal cùng nhà tài phiệt Hussein Salem liên quan đến cáo buộc tham nhũng và trục lợi bất hợp pháp, với lý do hết thời hạn truy tố.

Cựu Tổng thống Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2/2011 sau 18 ngày diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ trên khắp cả nước.

Hiện cựu lãnh đạo 86 tuổi này vẫn đang điều trị tại một bệnh viện quân y ở ngoại ô thủ đô Cairo trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm liên quan đến bản án cuối cùng có thời hạn 3 năm tù với tội danh biển thủ hơn 100 triệu bảng Ai Cập (khoảng 14 triệu USD) công quỹ vốn dành cho việc tu sửa dinh tổng thống.

Ngoài ra, nhà cựu lãnh đạo này cũng đang đối mặt với một số cáo buộc mới, trong đó có tham nhũng tài chính và lạm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục