AI: Nạn nhân của rocket Palestine chủ yếu là dân thường Dải Gaza

Các vụ tấn công bằng rocket đã làm 6 dân thường ở Israel thiệt mạng, trong khi các quả rocket khác nhắm vào Nhà nước Do Thái đã rơi bên trong Gaza.
AI: Nạn nhân của rocket Palestine chủ yếu là dân thường Dải Gaza ảnh 1Một vụ không kích ở Dải Gaza. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, trong một báo cáo công bố ngày 26/3, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết rocket do phía Palestine bắn trong cuộc chiến mùa Hè 2014 tại Gaza đã sát hại nhiều dân thường ở Dải Gaza hơn là trong lãnh thổ Israel.

Theo báo cáo của AI, các vụ tấn công bằng rocket đã làm 6 dân thường ở Israel thiệt mạng, trong khi các quả rocket khác nhắm vào Nhà nước Do Thái đã rơi bên trong Gaza, cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 dân thường, trong đó có 11 trẻ em. AI tuyên bố các vụ tấn công gây chết người nhằm vào dân thường như vậy là trái với luật pháp quốc tế và cấu thành "tội ác chiến tranh."

Báo cáo hối thúc các nhóm vũ trang Palestine ngừng mọi cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường Israel và đảm bảo rằng phải nỗ lực hết sức để bảo vệ dân thường Palestine ở bên trong Gaza khỏi ảnh hưởng của các vụ tấn công như vậy.

Cuộc chiến mùa Hè năm 2014 kéo dài 50 ngày đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.200 người ở Gaza, chủ yếu là dân thường, và 73 người Israel, trong đó đa số là binh sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục