AIPA tăng hợp tác thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới

Việc nâng cao vai trò của nữ nghị sĩ trong quá trình xây dựng pháp luật luôn nằm trong chương trình nghị sự của AIPA nhiều năm qua.
Hội nghị chuyên đề "Vai trò của nữ nghị sĩ trong quá trình xây dựng pháp luật", tổ chức trong 2 ngày 30/11 và 1/12, tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy vai trò Chủ tịch Tổ chức liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) nhiệm kỳ 2009-2010, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng AIPA-29 tại Singapore, đồng thời thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Tham dự hội nghị có đoàn đại biểu nữ nghị sĩ Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam; và còn có quyền Tổng Thư ký AIPA I Gusti Ayu Darsini, đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế, đại sứ quán một số nước tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định nâng cao vai trò của nữ nghị sĩ trong quá trình xây dựng pháp luật là mục tiêu quan trọng của mọi quốc gia và luôn được đưa vào chương trình nghị sự của AIPA trong nhiều năm qua.

Thông qua nhiều hoạt động, AIPA đã kêu gọi nghị viện các nước thành viên trong khu vực tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình để góp phần vào nỗ lực chung vì sự tiến bộ của phụ nữ trong khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện Công ước CEDAW, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc nâng cao vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội.

Điều này được thể hiện rõ qua tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp, tỷ lệ phụ nữ đi học đã tương đương với nam giới ở các cấp học; nhiều phụ nữ đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ pháp luật, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp và đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều nước khác trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là vấn đề hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh, việc làm, bảo vệ chăm sóc sức khỏe, chế độ bảo hiểm xã hội mà AIPA đang rất quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua diễn đàn này, nữ nghị sĩ các nước thành viên AIPA sẽ cùng nhau trao đổi ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về vai trò của nữ nghị sĩ trong quá trình xây dựng pháp luật; thúc đẩy sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau; cùng nhau khắc phục những vấn đề phụ nữ đang phải đối mặt hiện nay; thảo luận những định hướng hợp tác trong thời gian tới, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của các nữ nghị sĩ trong hoạt động chính trị và kinh tế-xã hội.

Đến dự và phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vui mừng nhận thấy hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN đã đạt được những tiến bộ nhất định trong việc đề cao vai trò của phụ nữ. Hàng loạt văn kiện pháp lý của khu vực công nhận tầm quan trọng của phụ nữ.

Đặc biệt năm 2004, Tuyên bố xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ở khu vực ASEAN được thông qua và lần đầu tiên đầy đủ 10 nước thành viên ASEAN cam kết thực hiện, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc lồng ghép giới và thực hiện bình đẳng giới trong khu vực.

Phó Chủ tịch nước cũng tự hào tuyên bố rằng, ở Việt Nam, thúc đẩy bình đẳng giới luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; địa vị của phụ nữ Việt Nam đã được cải thiện cơ bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, trên con đường phấn đấu vì sự nghiệp bình đẳng giới của cả hệ thống chính trị, các đại biểu dân cử có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Các nước trong khu vực cần quan tâm hơn nữa và nghị sĩ các quốc gia cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đẩy mạnh lồng ghép giới vào các chương trình quốc gia.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung như chức năng lập pháp và vai trò của nữ nghị sĩ; lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp, trong việc quyết định ngân sách và các hoạt động khác của Quốc hội-vai trò và sự tham gia của các nữ nghị sỹ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi và đưa ra các khuyến nghị về việc thiết lập một cơ chế hợp tác khu vực nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các nữ nghị sĩ trong công tác xây dựng pháp luật và lồng ghép giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục