Air France đạt được thỏa thuận về cắt giảm việc làm

Air France đã đạt được thỏa thuận với 3 công đoàn đại diện cho nhân viên mặt đất về kế hoạch cắt giảm 5.000 việc làm vào năm 2014.
Ngày 5/7, Hãng hàng không lớn nhất nước Pháp Air France đã đạt được thỏa thuận với ba công đoàn đại diện cho các nhân viên mặt đất về kế hoạch cắt giảm hơn 5.000 việc làm vào năm 2014. Đây được coi như là một phần trong kế hoạch lớn nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt tài chính nghiêm trọng của hãng này cũng như những khó khăn chung của ngành hàng không thế giới.

Các nguồn tin của công đoàn cho biết ba công đoàn là CFDT, CFE-CGC và FO đã ký vào bản thỏa thuận trên, theo đó lực lượng lao động sẽ giảm khoảng 10% thông qua việc rút lui tự nguyện và sắp xếp lại việc làm.

Theo bản thỏa thuận, Air France đã cam kết không sử dụng hình thức sa thải cho đến hết năm 2014 nếu các nhân viên nhất trí với kế hoạch này, trong đó bao gồm cả việc không tăng lương và các biện pháp cắt giảm chi phí khác.

Việc đạt được sự nhất trí của ba công đoàn trên sẽ bảo đảm để kế hoạch cắt giảm việc làm của Air France được thông qua, cho dù công đoàn chính, CGT, vẫn từ chối ký vào bản thỏa thuận này.

Các cuộc thảo luận với các công đoàn của phi công và phi hành đoàn đang được tiến hành, nhưng sẽ kết thúc vào 15/7 tới.

Air France hiện là thành viên của liên doanh hàng không với hãng KLM của Hà Lan. Thời gian qua, Air France - KLM (với tổng số nhân viên lên tới hơn 100.000 người) đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Ban lãnh đạo hãng đã phát động một chương trình tiết kiệm chi phí lớn sau khi bị thua lỗ 809 triệu euro (1 tỷ USD) năm 2011 và khoản thua lỗ ròng trong quý đầu năm nay là 368 triệu euro.

Hãng Air France-KLM đặt mục tiêu sẽ cắt giảm nợ ròng 2 tỷ euro xuống còn khoảng 4,5 tỷ euro vào cuối tháng 12/2014. Chương trình đầu tư cũng sẽ được cắt giảm từ mức trên 6 tỷ euro trong giai đoạn 2009-2011 xuống còn chưa đến 5 tỷ euro trong ba năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục