AirAsia X đặt mua thêm 25 chiếc Airbus A330-300

AirAsia X, công ty con của AirAsia, đặt mua thêm 25 chiếc Airbus A330-300, nhằm mở rộng mạng lưới ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
AirAsia X đặt mua thêm 25 chiếc Airbus A330-300 ảnh 1(Nguồn: AirAsia)

Ngày 19/12, Tập đoàn Airbus cho biết Công ty con của tập đoàn AirAsia, AirAsia X đã đặt mua thêm 25 chiếc Airbus A330-300.

Đây là hợp đồng bán máy bay A330 đơn lẻ lớn nhất của Airbus, nâng tổng số đơn đặt hàng máy bay A330 lên con số 51.

Ngoài ra, hãng còn thuê thêm 6 chiếc A330-300 từ Tập đoàn cho thuê máy bay quốc tế (ILFC).

Hợp đồng được ký tại Paris ngày 18/12 giữa Azran Osman-Rani, Giám đốc điều hành của AirAsia X và Fabrice Brégier, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Airbus. AirAsia X sẽ bắt đầu nhận các máy bay A330-300 mới đặt hàng vào năm 2015 khi hãng bắt đầu mở rộng mạng lưới của mình trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đơn hàng bao gồm các phiên bản mới nhất của máy bay A330-300 cho phép máybay bay thẳng tới các điểm ở châu Âu hoặc chỉ dừng một lần khi bay sang Mỹ.

Ông Tan Sri Tony Fernandes, đồng sáng lập và Giám đốc của AirAsia X, cho biết đơn hàng này chứng minh rằng hãng chúng tôi đang thực hiện các bước đi vững chắc nhằm chiếm ưu thế trong dịch vụ bay đường dài, giá rẻ, đánh dấu giai đoạn phát triển tiếp theo của Air Asia X là trở thành hãng hàng không đứng đầu trên toàn thế giới.

"Đơn đặt hàng này phục vụ cho kế hoạch mở rộng của chúng tôi ở Malaysia, dự án trung tâm Thai AirAsia X đang được đề xuất cũng như các kế hoạch kinh doanh lâu dài khác trên toàn châu Á," ông Tan Sri Tony Fernandes cho biết thêm.

AirAsia X hiện đang có 16 máy bay A330-300, kết nối trụ sở ở Kuala Lumpur với các điểm đến ở châu Á, Trung Đông và Thái Bình Dương.

Ngoài các máy bay A330, hãng còn có đơn đặt hàng gồm 10 máy bay A350 - XWB đang chờ giao trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục