Airbus tiếp tục vượt xa Boeing về số đơn đặt hàng máy bay

Trong năm 2015, số đơn đặt hàng máy bay của Airbus là 1.036 đơn, giảm so với 1.456 đơn của năm 2014, trong khi số đơn đặt hàng máy bay của Boeing là 768 đơn, so với 1.432 đơn của năm 2014.
Airbus tiếp tục vượt xa Boeing về số đơn đặt hàng máy bay ảnh 1Tổng giám đốc Airbus, ông Fabrice Bregier (trái) tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp ngày 12/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu ngày 12/1 cho biết số đơn đặt hàng máy bay của hãng này trong năm 2015 đã giảm so với năm trước đó, nhưng vẫn cao hơn so với đối thủ là hãng Boeing của Mỹ.

Những số liệu thống kê cho thấy trong năm 2015, số đơn đặt hàng máy bay của Airbus là 1.036 đơn, giảm so với 1.456 đơn của năm 2014, trong khi số đơn đặt hàng máy bay của Boeing là 768 đơn, so với 1.432 đơn của năm 2014.

Trong năm qua, Airbus đã giao cho các khách hàng 635 máy bay, một con số kỷ lục so với 629 máy bay của năm 2014. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với con số 762 máy bay được giao hàng của Boeing.

Theo Tổng giám đốc Airbus, ông Fabrice Bregier, thành tích trên cho thấy rõ ràng rằng nhu cầu về máy bay của Airbus trên thế giới vẫn rất cao.

Dự kiến, trong năm nay, hãng này sẽ bàn giao 650 máy bay cho các khách hàng.

Hãng Airbus, có trụ sở tại Toulouse (Pháp) hiện đang có 55.000 nhân viên và cho đến nay đã bán được tổng cộng trên 16.300 máy bay cho 400 khách hàng trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục