Aircraft Spots: Mỹ lại điều máy bay trinh sát do thám Triều Tiên

Máy bay này được cho là loại E-8C có biệt danh là JSTARS, được phát hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên song thời gian hoạt động chính xác của máy bay này không được công bố.
Aircraft Spots: Mỹ lại điều máy bay trinh sát do thám Triều Tiên ảnh 1Máy bay JSTARS. (Nguồn: airforcemag.com)

Hãng theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots cho biết máy bay trinh sát của Mỹ một lần nữa lại bay qua Bán đảo Triều Tiên để theo dõi Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng có thể tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích sau vụ thử pháo phản lực siêu lớn hồi tuần trước.

Máy bay này được cho là loại E-8C có biệt danh là JSTARS, được phát hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên song thời gian hoạt động chính xác của máy bay này không được công bố.

[Mỹ tăng cường hoạt động bay giám sát tại Bán đảo Triều Tiên]

Là loại máy bay chỉ huy và kiểm soát, giám sát và trinh sát trên không, E-8C được biết đến có khả năng giám sát chặt chẽ các lực lượng và thiết bị quân sự của Triều Tiên, bao gồm tên lửa và pháo.

Trước đó, một chiếc máy bay loại này đã bay qua không phận Hàn Quốc hôm 28/11.

Mỹ đã triển khai một số máy bay giám sát khác, như máy bay phản lực U-2S, EP-3C và RC-135V, trong khu vực này trong những ngày gần đây trong bối cảnh Bình Nhưỡng làm gia tăng căng thẳng ở Bán đảo Triều Tiên thông qua các hoạt động quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục