AL: Không có cơ sở để can thiệp quân sự vào Syria

Ngày 21/6, Phó Tổng Thư ký AL Hellim cho rằng không có nghị quyết nào của LHQ về Syria ủng hộ phe đối lập, can thiệp quân sự nước này.
Phát biểu với hãng tin Interfax ngày 21/6, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Ahmed Ben Helli, đang ở thăm Nga, cho rằng không có nghị quyết nào của Liên hợp quốc về Syria ủng hộ phe đối lập và hành động can thiệp quân sự vào nước này.

Ông Ben Helli nêu rõ lời kêu gọi của Arập Xêút và Qatar về can thiệp quân sự vào Syria và vũ trang cho lực lượng đối lập nước này, không phải là quan điểm của AL. Các nước Arập có thể tự quyết định cách giải quyết đối với cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ông đề nghị Nga ngừng hợp tác kỹ thuật quân sự với Damascus và xem xét lại sứ mệnh của Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và AL Kofi Annan, đồng thời cho rằng cần tìm một cơ chế mới nhằm đảm bảo tất cả các bên sẽ cam kết thực thi kế hoạch hòa bình ở Syria. Ngoài ra, ông Helli cũng ủng hộ việc Iran tham gia cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc Syria dự kiến tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 30/6 tới.

Trong khi đó, xung đột tại Syria vẫn tiếp diễn. Một số nhóm vũ trang ngày 21/6 đã tấn công trạm kiểm soát của quân đội Syria ở tỉnh miền Bắc Idlib, làm 8 binh sỹ và 1 phiến quân thiệt mạng và một số người bị thương. Thị trấn Inkhel thuộc tỉnh miền Nam Daraa bị nã pháo làm 13 người thiệt mạng. Tỉnh miền Bắc Aleppo cũng bị bắn pháo.

Các vụ bạo lực trên diễn ra một ngày sau các cuộc đụng độ làm hơn 90 người thiệt mạng; trong đó có 53 dân thường, 35 binh sỹ và 10 tay súng chống đối.

Cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 16 tháng qua ở Syria đã trở thành cuộc đối đầu vũ trang nghiêm trọng. Các tay súng chống đối tăng cường các cuộc tiến công nhằm vào binh sỹ và các cơ sở của chính phủ, lực lượng chính phủ đã đáp trả mạnh các vụ tấn công này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục