ALBA tổ chức hội nghị bất thường xem xét một số vần đề

Tổng thống Venezuela cho biết ALBA sẽ xem xét việc mở rộng chương trình y tế mang tên “Chiến dịch Kỳ diệu” chữa bệnh về mắt và “Tới từng thôn xóm” chăm sóc sức khỏe cho người dân nghèo tại Panama.
ALBA tổ chức hội nghị bất thường xem xét một số vần đề ảnh 1Quang cảnh một hội nghị của ALBA. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) sẽ tiến hành hội nghị bất thường tại Panama để thảo luận một số vấn đề, trong đó có việc mở rộng chương trình hợp tác và đoàn kết với Panama.

Theo ông Maduro, lãnh đạo các nước thành viên ALBA sẽ xem xét việc mở rộng các chương trình y tế mang tên “Chiến dịch Kỳ diệu” chữa các bệnh về mắt và “Tới từng thôn xóm” chăm sóc sức khỏe cho người dân nghèo tại vùng El Chorrillo, Panama.

Trước đó, Tổng thống Maduro thông báo sẽ mời Panama gia nhập Tổ chức hợp tác năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe) để được hưởng các ưu đãi khi mua dầu của Venezuela.

Thành lập năm 2004, ALBA là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh, bao gồm các nước Bolivia, Ecuador, Antigua và Barbuda, Dominica, Nicaragua, Santa Lucia, San Vicente, Granadinas, San Cristobal và Nieves, và Granada. Ngoài ra, ALBA còn có một khách mời thường trực là Haiti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục