Algeria công bố biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài

Algeria sẽ đưa ra một số biện pháp quan trọng để cải thiện môi trường pháp lý trong nước nhằm thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài.
Bộ trưởng Công nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Phát triển đầu tư Algeria, Mohamed Benmeradi cho biết nước này sẽ đưa ra một số biện pháp quan trọng để cải thiện môi trường pháp lý trong nước nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Tại cuộc gặp các doanh nghiệp Pháp và Algeria ngày 20/4 tại Paris, Pháp trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp hai ngày 19-20/4, Bộ trưởng Benmeradi cho biết Chính phủ Algeria sẽ tích cực xem xét lại hệ thống pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh trong nước. Các biện pháp sắp được triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết mối lo ngại của doanh nghiệp nước ngoài về môi trường đầu tư và pháp lý.

Ông Benmeradi thừa nhận nền kinh tế Algeria còn yếu kém trong vấn đề tạo việc làm và khai thác tài nguyên (98% tổng thu nhập hiện nay từ dầu mỏ) và khẳng định nước này sẽ điều chỉnh để đầu tư mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc dân, đồng thời tìm cách đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Jean-Pierre Raffarin, cựu thủ tướng và là phái viên của Tổng thống Pháp, cho rằng tương lai của châu Âu, trong đó có Pháp, là mối quan hệ với châu Phi, trong đó trụ cột là mối quan hệ Pháp-Algeria có tính chất "địa chiến lược" và "cơ bản." Hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa với Diễn đàn hợp tác Pháp-Algeria dự kiến diễn ra vào cuối tháng Năm tại thủ đô Alger.

Báo chí Algeria trước đó dẫn lời ông Philippe de Brauer, Chủ tịch Ủy ban quốc tế thuộc Tổng liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Pháp, thừa nhận Algeria là một thị trường "hấp dẫn" nhờ nguồn tài nguyên dồi dào, trong khi nợ công không đáng kể và cơ cấu kinh tế phát triển mạnh.

Với gần 160 tỷ USD dự trữ ngoại hối và chương trình đầu tư công với số vốn lên tới 286 tỷ USD cho giai đoạn 2009-2014, Algeria là thị trường được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Theo số liệu của Cơ quan phát triển doanh nghiệp quốc tế Pháp, hiện hơn 400 doanh nghiệp Pháp có hoạt động tại Algeria, tạo được 35.000 việc làm trực tiếp và 110.000 việc làm gián tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục