Algeria: Dự trữ ngoại tệ và đồng nội tệ giảm mạnh do giá dầu đi xuống

Giá dầu quốc tế đã sụt giảm hơn 50% mỗi thùng làm cho lượng dự trữ ngoại hối của Algeria bị sụt giảm hơn 34 tỷ USD và giá trị đồng Dinar của Algeria liên tục bị giảm mạnh so với đồng USD.
Algeria: Dự trữ ngoại tệ và đồng nội tệ giảm mạnh do giá dầu đi xuống ảnh 1Đồng dinar. Ảnh minh họa. (Nguồn: northafricapost)

Trong cuộc gặp báo giới vừa qua, ông Mohamed Laksaci, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Algeria (BA) cho biết kể từ tháng 6/2014, giá dầu quốc tế đã sụt giảm hơn 50% mỗi thùng làm cho lượng dự trữ ngoại hối của Algeria bị sụt giảm hơn 34 tỷ USD và giá trị đồng Dinar của Algeria liên tục bị giảm mạnh so với đồng USD.

Ông Laksaci nhấn mạnh việc bán khí đốt và dầu của Algeria, chiếm khoảng 97% thu nhập ngoại hối của nước này, đã bị giảm hơn 43% trong vòng một năm, xuống mức 18,1 tỷ USD vào cuối tháng 6/2015, thấp hơn con số 32 tỷ USD cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu của Algeria cũng giảm 10%, xuống mức 27 tỷ USD trong qu​ý đầu 2015, thấp hơn con số 30,13 tỷ USD của cùng kỳ 2014. Đáng lo ngại, cán cân thanh toán của Algeria với các nước đã bị thâm thụt 14,39 tỷ USD và ngân qu​ỹ (tài chính công) đã bị thâm hụt 9,02 tỷ USD trong khi các khoản chi ngân sách tiếp tục tăng.

Giá dầu quốc tế giảm chính là nguyên nhân làm giá đồng Dinar liên tục giảm và làm xói mòn Quỹ điều tiết thu nhập (FRR) nổi tiếng của Algeria. FRR được thành lập nhằm bù đắp cho những khoản thâm hụt ngân sách của nước này.

Trong giai đoạn từ tháng 6/2014-6/2015, giá trị đồng Dinar đã bị sụt giảm 22% so với USD và FRR đã phải dành khoản chi bù đắp 17,176 tỷ USD. Chỉ trong vòng 12 tháng, lượng vốn của FRR đã bị sụt giảm 33,3%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục