Algeria phản đối Maroc về cáo buộc trục xuất người tị nạn Syria

Bộ Ngoại giao Algeria đã triệu Đại sứ Maroc tại Algeria tới để "cương quyết phản đối" việc Maroc đưa ra những cáo buộc "sai trái" rằng Algeria trục xuất hàng chục người tị nạn Syria.
Algeria phản đối Maroc về cáo buộc trục xuất người tị nạn Syria ảnh 1Trẻ em tị nạn Syria tại Ismetpasa, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/4, Bộ Ngoại giao Algeria đã triệu Đại sứ Maroc tại Algeria tới để "cương quyết phản đối" việc Maroc đưa ra những cáo buộc "sai trái" rằng Algeria trục xuất hàng chục người tị nạn Syria về khu vực biên giới của Maroc.

Bộ Ngoại giao Algeria nhấn mạnh đó là "những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ nhằm mục đích gây tổn hại uy tín của Algeria."

Trước đó, ngày 21/4, Maroc đã cáo buộc Algeria trục xuất về khu vực biên giới Maroc 55 người tị nạn Syria, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em "đang trong tình trạng dễ bị tổn thương."

Phía Maroc cho rằng chính quyền Algeria đã "cho phép" những người Syria tới khu vực biên giới để chia họ thành nhiều nhóm từ đêm 17/4, sau đó "bao vây và ép buộc" số này rời khỏi lãnh thổ Algeria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục