Algeria "tham vọng" là điểm nối quốc tế với 13 đường bay quốc tế mới

Hãng hàng không quốc gia Algeria cho biết trong hai năm tới, hãng này sẽ mở thêm 13 đường bay quốc tế mới tới châu Phi, châu Âu và Mỹ, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.
Algeria "tham vọng" là điểm nối quốc tế với 13 đường bay quốc tế mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: coffeeticks.my)

Phát biểu trước báo giới ngày 6/4, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hãng hàng không quốc gia Algeria (Air Algérie) Mohamed Salah Boultif cho biết trong hai năm tới, hãng này sẽ mở thêm 13 đường bay quốc tế mới tới châu Phi, châu Âu và Mỹ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Theo đó, Air Algérie sẽ mở các đường bay thường xuyên tới Addis-Abeba (Ethiopia) và N'djamena (Cộng hòa Tchad), với ba chuyến mỗi tuần vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016.

Trong năm 2016, hãng này sẽ mở các đường bay thẳng tới New York (Mỹ), Libreville (Gabon), Douala et Yaoundé (Cameroun), Marrakech (Maroc) và Venise (Italy). Đến năm 2017, Air Algérie sẽ mở các đường bay thẳng tới Conakry (Guyana Xích Đạo), Banjul (Gambia), Cotonou (Bénin) và Lomé (Togo).

Để thực hiện được mục tiêu trên, ông Boultif cho biết hãng sẽ mua thêm 16 máy bay mới, nâng tổng số máy bay của hãng lên 59 máy bay trong năm 2016.

Năm 2015, hãng đề ra mục tiêu vận chuyển sáu triệu hành khách. Mỗi năm, Air Algérie vận chuyển hơn ba triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa.

Các đường bay của hãng này tới 45 thành phố của 30 nước châu Âu, Trung Đông, Maghreb, Tây Phi, châu Á và Bắc Mỹ.

Năm 2014, doanh thu của Air Algérie đạt 77,1 tỷ dinars (DA) tương đương 800 triệu USD, tăng 10% so với năm 2013.

Có được kết quả trên là nhờ lượng hành khách tăng 10% (5,2 lượt triệu người). Tuy nhiên, kết quả này mới đạt 72% kế hoạch đã đề ra.

Ông Boultif khẳng định Algeria có tham vọng trở thành điểm trung chuyển quốc tế giữa châu Phi, châu Á, châu Âu và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục