Algeria triển khai thêm 5.000 binh sỹ bảo vệ các mỏ khí đốt

Sau vụ al-Qaeda bắn rocket vào một mỏ khí đốt, Algeria đã quyết định tăng cường an ninh, trong đó có việc triển khai thêm 5.000 binh sỹ để bảo vệ các mỏ khí ở miền Nam.
Algeria triển khai thêm 5.000 binh sỹ bảo vệ các mỏ khí đốt ảnh 1Binh sỹ Algeria đứng gác gần nhà máy xử lý khí đốt tại Krechba. (Nguồn: Reuters)

Nhật báo El Khabar ngày 24/3 đưa tin, sau vụ Tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) tấn công bằng rocket nhằm vào một mỏ khí đốt tại Krechba, tỉnh Ghardaia, Hội đồng Bộ trưởng hẹp của Algeria dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã quyết định đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm bảo đảm an ninh hơn nữa tại các mỏ dầu khí của nước này.

 

Trong các biện pháp có việc triển khai thêm 5.000 binh sỹ để bảo vệ những vị trí chiến lược nói trên.

Báo El Khabar dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, 3 giải pháp chính đã được đưa ra là tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới với Libya, Mali và Niger, triển khai thêm quân và lực lượng không quân tham gia nhiều hơn nữa vào các chiến dịch chống khủng bố.

Việc triển khai thêm 5.000 quân để bảo vệ các mỏ dầu khí được bắt đầu từ sáng 22/3 nhằm làm cho các tập đoàn dầu khí nước ngoài yên tâm.

Một số đơn vị chiến đấu đang đóng quân ở miền Bắc Algeria đã được lệnh di chuyển đến miền Nam.

Việc kiểm soát biên giới với Libya và Mali đã được tăng cường.

Về mặt chính thức, các đường biên giới đã bị đóng nhưng được mở lại vì những lý do nhân đạo hay tạo thuận lợi cho cuộc sống của người dân khu vực biên giới.

Tổng thống Bouteflika cũng đã yêu cầu tiến hành điều tra vụ tấn công khủng bố tại Krechba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục