Algeria và Arập Xêút đứng đầu các nền kinh tế Arập

Trong 17 nền kinh tế Arập, Algeria đứng đầu về tỷ lệ đầu tư nước ngoài so với GDP còn Arập Xêút đạt tổng thu nhập cao nhất năm 2012.
Trong một báo cáo công bố ngày 19/2, tạp chí kinh tế Forbes Trung Đông cho biết trong 17 nền kinh tế Arập, Algeria đứng đầu về tỷ lệ đầu tư nước ngoài so với GDP còn Arập Xêút đạt được tổng thu nhập cao nhất trong năm 2012.

Báo cáo dẫn số liệu từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy năm qua, quốc gia cung cấp dầu mỏ và khí đốt hàng đầu Algeria đã thu hút được lượng đầu tư nước ngoài chiếm tới 38,11% GDP nước này.

Báo cáo đánh giá Algeria đã mở cửa đón đầu tư thành công trong những lĩnh vực sản xuất chính như năng lượng và chế tạo.

Trong khi đó, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới là Arập Xêút vượt trội so với các đối thủ kinh tế Arập khác trong năm 2012 trên khía cạnh thu nhập. Tổng thu nhập công của nước này đạt tới 355,32 tỷ USD, tăng 11,67% so với năm 2011.

Bên cạnh đó, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Kuwait cũng ghi nhận những mức thu nhập công cao kỷ lục trong năm qua, lần lượt là 130,73 tỷ USD và 120,12 tỷ USD.

Ban đầu nghiên cứu của Forbes Trung Đông tính cả 19 nền kinh tế Arập, nhưng sau đó nghiên cứu cuối cùng đánh giá 17 nền kinh tế dựa trên số liệu từ IMF năm 2012.

Syria bị loại bởi tình hình bất ổn hiện nay còn các vùng lãnh thổ Palestine thiếu các số liệu kinh tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục