Algeria và Qatar xây dựng tổ hợp luyện thép trị giá gần 2 tỷ USD

Algeria và Qatar đã khởi công tổ hợp luyện thép Bellara với tổng mức đầu tư lên tới 170 tỷ DA (1,76 tỷ USD), trong đó Algeria nắm giữ 51% vốn và Qatar 49%.
Algeria và Qatar xây dựng tổ hợp luyện thép trị giá gần 2 tỷ USD ảnh 1Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal và Thủ tướng Qatar Abdellah Ben Nacer Ben Khalifa Al-Thani. (Nguồn: fibladi.dz)

Hai Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal và Qatar Abdellah Ben Nacer Ben Khalifa Al-Thani ngày 9/3 đã tham dự lễ khởi công tổ hợp luyện thép Bellara, tỉnh Jijel, cách thủ đô Alger 375km về phía Đông. Đây là một dự án cụ thể hóa mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa hai nước, với tổng mức đầu tư lên tới 170 tỷ DA (1,76 tỷ USD). Thời gian thực hiện kéo dài 20 tháng.

Đây được xem là dự án đầu tư quan trọng nhất từ trước đến nay giữa Algeria, nắm giữ 51% vốn và Qatar (49%). Việc thực hiện dự án này diễn ra vào thời điểm Chính phủ Algeria đã quyết định chọn lựa phát triển các ngành công nghiệp trong nước nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, tạo tăng trưởng GDP cao và bền vững, nhằm giảm sự phụ thuộc vào lĩnh vực dầu khí.

Khi đi vào sản xuất năm 2017, tổ hợp này sẽ tạo ra 3.000 việc làm trực tiếp và 15.000 việc làm gián tiếp, và sản xuất 2 triệu tấn thép mỗi năm. Sản lượng thép ước đạt 5 triệu tấn vào năm 2019. Tổ hợp này sẽ đáp ứng được nhu cầu về thép ngày càng cao của thị trường trong nước.

Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp và Mỏ Algeria Abdessalem Bouchouareb đã khẳng định dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu về thép ở trong nước và hướng tới sẽ xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục