Alibaba dự kiến huy động được đến 15 tỷ USD từ IPO tại Hong Kong

Alibaba tiến hành vụ IPO trên trong bối cảnh giới chức Hong Kong đang phải đối mặt với những cuộc biểu tình kéo dài đã tác động tiêu cực tới danh tiếng và nền kinh tế của trung tâm tài chính này.
Alibaba dự kiến huy động được đến 15 tỷ USD từ IPO tại Hong Kong ảnh 1Logo của Alibaba tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) hy vọng sẽ huy động được 10-15 tỷ USD từ đợt phát hành cổ phiêu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) và đây sẽ là IPO lớn nhất ở thị trường này trong 9 năm qua.

Alibaba tiến hành vụ IPO trên trong bối cảnh giới chức Hong Kong đang phải đối mặt với những cuộc biểu tình kéo dài đã tác động tiêu cực tới danh tiếng và nền kinh tế của trung tâm tài chính này.

[Alibaba giới thiệu chip AI cho dịch vụ điện toán đám mây]

Alibaba, đã được niêm yết tại sàn giao dịch Nasdaq (Mỹ), dự định tiến hành IPO tại thị trường Hong Kong vào mùa Hè 2019, song đã hoãn kế hoạch này do tình hình bất ổn tại Khu hành chính đặc biệt này và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc leo thang.

Nếu Alibaba huy động được 15 tỷ USD từ IPO tại Hong Kong thì đây là vụ IPO lớn nhất tại thị trường này kể từ khi tập đoàn bảo hiểm AIA huy động được 20,5 tỷ USD qua đợt IPO hồi năm 2010.

Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn mức 20 tỷ USD mà Alibaba đề ra ban đầu.

Vụ IPO lần này tại Hong Kong của Alibaba cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Trung Quốc khi đang tìm cách khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn của nước này ở thời điểm hiện tại và tương lai niêm yết “gần nhà" sau khi kế hoạch niêm yết tại thị trường Wall Street không thành công của Alibaba và Baidu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục