Alibaba là doanh nghiệp có mức vốn hóa thị trường lớn nhất châu Á

Với giá trị 266 tỷ USD, Alibaba - "người khổng lồ" về thương mại điện tử đã trở thành doanh nghiệp có mức vốn hóa thị trường lớn nhất châu Á.
Alibaba là doanh nghiệp có mức vốn hóa thị trường lớn nhất châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Alibaba, "người khổng lồ" về thương mại điện tử, Alibaba đã trở thành doanh nghiệp có mức vốn hóa thị trường vượt tất cả các công ty và doanh nghiệp niêm yết của châu Á.

Giá cổ phiếu của Alibaba đóng cửa ngày 16/9 ở mức 104,64 USD/cổ phiếu tại thị trường chứng khoán New York (Mỹ), giúp giá trị của doanh nghiệp này đạt hơn 266 tỷ USD.

Giá cổ phiếu của Alibaba tăng nhờ hoạt động kinh doanh phát triển mạnh và kết quả tài chính tích cực giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hay bán hàng thông qua mạng Internet bắt kịp các công ty truyền thống về mặt doanh thu.

Alibaba thông báo mức tăng trưởng doanh lợi tốt trong quý II/2016 với số thu tăng khoảng 59% so với cùng kỳ năm 2015, mức tăng mạnh nhất kể từ khi Alibaba phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào năm 2014.

Bên cạnh lĩnh vực thương mại điện tử, Alibaba đang kỳ vọng vào đà tăng trưởng của các dịch vụ tài chính, kho vận hậu cần (logistics) và điện toán đám mây trong thập niên tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục