Al-Jazeera mua tập đoàn Mỹ

Al-Jazeera mua tập đoàn Mỹ để cạnh tranh với CNN

Kênh Al-Jazeera giành quyền sở hữu tập đoàn Current TV để tăng khả năng cạnh tranh với CNN và các kênh truyền hình khác của Mỹ.
Kênh Al-Jazeera đã giành quyền sở hữu tập đoàn Current TV, vốn cung cấp dịch vụ truyền hình cáp.

Chi tiết thương vụ mua lại trên không được công bố song Forbes ước đoán vụ này có giá trị khoảng 400 triệu USD, trong đó nhà sáng lập, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore thu về khoảng 100 triệu USD.

Thương vụ trên sẽ giúp  Al-Jazeera thâm nhập sâu hơn vào thị trường Mỹ vì Current TV hiện đang là dịch vụ được khoảng 60 triệu gia đình ở Mỹ sử dụng.

Thông báo từ Al Gore, Chủ tịch Current TV, và Joel Hyatt, đồng sáng lập và là CEO, cho biết: "Chúng tôi tự hào thông báo rằng Al-Jazeera đã nắm quyền sở hữu Current TV."

 Trong khi đó, tờ New York Times cho biết Al-Jazeera dự kiến sẽ tạo ra một kênh truyền hình mới, có tên "Al-Jazeera America," thay vì phải sử dụng kênh tiếng Anh hiện nay, nhằm tận dụng lượng khán giả xem truyền hình của Current TV.

Ông Hyatt trong bức thư gửi nhân viên cũng cho biết "Al-Jazeera đang lên kế hoạch đầu tư cho dự án Al-Jazeera America, đây sẽ lạ một mạng lưới truyền thông tập trung vào các tin tức quốc tế. Ông Al Gore và tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho Al-Jazeera America và chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra được một mạng lưới thông tin quan trọng."

Thương vụ nêu trên, vốn có sự hỗ trợ của chính phủ Qatar, đang giúp Al-Jazeera có khả năng cạnh tranh với CNN và các kênh truyền hình khác của Mỹ ngay tại quốc gia này.

Current Media, được thành lập năm 2005, có kênh Current TV, kênh được phát tại Mỹ và Anh. Ngoài ra, Current Media cũng tập trung xây dựng cho trang mạng về giới trẻ có tên Current.com, nơi người xem có thể đề đạt nguyện vọng của họ về nội dung chương trình muốn xem./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục