Al-Shabab bao vây và tàn sát thị trấn miền Nam Somalia

Ngày 1/5, các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Shabab đã chiếm lại thị trấn Runirgod ở miền Nam Somalia và sát hại 11 binh sỹ chính phủ.
Al-Shabab bao vây và tàn sát thị trấn miền Nam Somalia ảnh 1Phiến quân Al-Shebab tại Somalia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, Đại tá Abdinur Yusuf của quân đội Somalia cho biết vào ngày 1/5, các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Shabab đã chiếm lại thị trấn Runirgod ở miền Nam nước này, sát hại 11 binh sỹ chính phủ.

Theo ông Yusuf, hàng chục tay súng Al-Shabab đã tấn công thị trấn Runirgod, kích nổ một xe bom trước khi tiến hành cuộc tấn công lớn từ 3 hướng, buộc quân đội chính phủ phải rút lui.

Al-Shabab tuyên bố đã giết hại 32 binh sỹ trong vụ tấn công trên. Người dân cho biết nhóm phiến quân này đã giương cờ màu đen trên khắp thị trấn.

Mặc dù đã bị đánh bật khỏi các thành trì lớn ở Somalia, song gần đây, Al-Shabab đã tấn công vào nhiều vị trí của các lực lượng Somalia và Liên minh châu Phi (AU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục